Đồng hành giúp nông dân làm giàu

21/10/2020 18:05

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Nam Sách luôn sát cánh và triển khai nhiều hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả thiết thực trong giảm nghèo, làm giàu chính đáng.


 Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Nam Sách có nhiều hình thức hỗ trợ nông dân đưa cây, con giống mới, kỹ thuật mới vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao

Các cấp hội phát động, động viên cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau giảm nghèo. Hằng năm, huyện có hàng chục nghìn hội viên nông dân đăng ký trở thành hộ SXKDG. Năm 2020, có gần 11.900 hội viên đăng ký phấn đấu trở thành hộ SXKDG các cấp; 328 cán bộ hội, hộ SXKDG đăng ký nhận giúp đỡ 328 hộ hội viên nghèo. Điểm nhấn của phong trào nông dân thi đua SXKDG của huyện là xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Từ đó, hàng trăm hội viên nông dân thoát nghèo, từng bước vươn lên trở thành hộ SXKDG.

Nhiều năm nay, ông Mạc Văn Phương ở thôn Trần Xá (Nam Hưng) được biết đến là người dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Gắn bó với đồng ruộng, chăn nuôi lợn gà nhiều năm nhưng hiệu quả không cao, nhận thấy địa phương có lợi thế về tuyến đê sông Kinh Thầy trải dài với nguồn thức ăn dồi dào nên ông chuyển sang nuôi trâu bò vỗ béo. Ông Phương đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng làm hệ thống chuồng trại chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học, quy mô mỗi lứa khoảng 35 con trâu bò. Để có thành công hôm nay, thời gian qua, gia đình ông luôn nhận được sự đồng hành của các cấp Hội Nông dân ở địa phương. Ông Phương cho biết: "Hội Nông dân các cấp đã tạo điều kiện cho gia đình tôi vay một phần vốn và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi để đàn trâu bò phát triển khỏe mạnh".

Để tiếp sức cho hội viên mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập, Hội Nông dân huyện quan tâm giúp nông dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi của các ngân hàng hoặc từ những nguồn hỗ trợ khác. Toàn huyện hiện có hơn 2.100 lượt hộ hội viên vay hơn 90 tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn đẩy mạnh xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, tổng nguồn quỹ hiện có hơn 5,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội cho hội viên vay phát triển kinh tế, nhất là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hội Nông dân huyện phối hợp mở 4 lớp học nghề trồng rau an toàn, 35 buổi tập huấn kỹ thuật chăm sóc lúa, rau màu và hướng dẫn sử dụng phân bón... cho hơn 1.570 lượt hội viên, cung ứng hơn 370 tấn phân bón trả chậm. 

Nhằm khai thác thế mạnh của từng vùng, Hội Nông dân huyện đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết thông qua các doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Toàn huyện hiện có 45 mô hình kinh tế tập thể, 6 tổ hợp tác có sự liên kết theo chuỗi giá trị đang hoạt động hiệu quả. Đây là cách làm mới, phù hợp với nhu cầu thị trường. Một trong những mô hình sản xuất mang lại thành công là Tổ hợp tác trồng và tiêu thụ nấm sạch xã Nam Tân. Tổ hợp tác thành lập từ tháng 3.2019, với 12 thành viên, diện tích sản xuất hơn 4.000 m2. Tham gia mô hình, các thành viên của tổ hợp tác được giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chia sẻ thông tin và tiêu thụ sản phẩm...

Anh Nguyễn Văn Chăm, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng và tiêu thụ nấm sạch xã Nam Tân chia sẻ: "Hội Nông dân huyện và xã đã giúp tổ hợp tác quảng bá thương hiệu sản phẩm ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Hội vừa hỗ trợ bằng cách cho tổ sản xuất vay 380 triệu đồng. Hiện nay, thu nhập của mỗi hộ thành viên đạt từ 15 - 20 triệu đồng/tháng".

Hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất của Hội Nông dân huyện đã góp phần giúp hội viên, nông dân ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu. Ông Nguyễn Thế Hoàn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết thời gian tới, hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, hướng hoạt động về cơ sở. Vận động hội viên đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tham gia thực hiện hiệu quả Đề án "Mỗi xã, phường một sản phẩm". Hội cũng sẽ tích cực liên kết với các doanh nghiệp tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp để ngày càng phát huy vai trò của các cấp hội và đồng hành cùng nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

TRUNG ÁNH

(0) Bình luận
Đồng hành giúp nông dân làm giàu