​Dư nợ cho học sinh, sinh viên vay giảm mạnh

23/10/2018 08:35

Đến ngày 22.10, dư nợ cho học sinh, sinh viên vay của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với đầu năm.

Đây cũng là chương trình có dư nợ giảm mạnh nhất trong các chương trình cho vay của ngân hàng. Nguyên nhân do hiện nay nhiều gia đình đủ điều kiện cho con em ăn học nên không cần vay vốn. Số tiền của ngân hàng cho học sinh, sinh viên vay quá ít chỉ hơn 1,5 triệu đồng/tháng nên nhiều gia đình tìm nguồn vay khác. Ngoài ra, một số tổ chức nhận ủy thác cho vay vốn cũng ngại cho học sinh, sinh viên vay vì khó thu hồi nợ.

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đang chủ động phối hợp với các tổ chức ủy thác cho vay vốn của các địa phương rà soát, đánh giá lại tình hình vay vốn của học sinh, sinh viên để có giải pháp cụ thể đẩy mạnh chương trình này. Đồng thời, nghiên cứu nhu cầu vay vốn để đề nghị Chính phủ tăng mức cho học sinh, sinh viên vay trong thời gian tới.

PV

(0) Bình luận
​Dư nợ cho học sinh, sinh viên vay giảm mạnh