Gia Lộc: Đầu tư hơn 13 tỷ đồng chỉnh trang một số tuyến đường ở thị trấn Gia Lộc

05/11/2019 18:12

Gia Lộc đã đầu tư hơn 13 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của huyện để cải tạo một số tuyến đường ở thị trấn.

Các hạng mục gồm cải tạo đường tỉnh 393 cũ đoạn từ cầu Gỗ đến cống chui đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; cải tạo, mở rộng các ngã tư bưu điện, chợ Cuối trên đường Nguyễn Chế Nghĩa; cải tạo đường Nguyễn Quý Tân, đường Cầu Nghè.

Đến nay, hạng mục đường tỉnh 393 cũ đã hoàn thiện. Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công cải tạo đoạn ngã tư bưu điện, đường Nguyễn Quý Tân và Cầu Nghè. Các hạng mục còn lại sẽ thi công trong tháng 11 và dự kiến hoàn thành trước ngày 15.12.

Huyện cũng đang khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật để cải tạo hệ thống điện chiếu sáng trong thị trấn, bó vỉa hè và lát gạch vỉa hè đường Lê Thanh Nghị (đoạn trước cổng Huyện ủy, Công an huyện), dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12.

Các hạng mục trên nằm trong kế hoạch chỉnh trang thị trấn Gia Lộc để xây dựng huyện nông thôn mới.

PV

(0) Bình luận
Gia Lộc: Đầu tư hơn 13 tỷ đồng chỉnh trang một số tuyến đường ở thị trấn Gia Lộc