Hải Dương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đường dẫn cầu Quang Thanh

11/09/2020 14:20

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp chính quyền tỉnh Hải Dương trong giải phóng mặt bằng làm đường dẫn cầu Quang Thanh.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình (thứ 3 từ trái) cùng lãnh đạo huyện Thanh Hà kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cầu Quang Thanh

Sáng 11.9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình cùng lãnh đạo huyện Thanh Hà đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cầu Quang Thanh nối xã Thanh Cường (Thanh Hà) với xã Quang Hưng (huyện An Lão, TP Hải Phòng).

Sau khi kiểm tra thực tế dự án, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Hải Dương, huyện Thanh Hà và người xã Thanh Cường đã chủ động bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Mặc dù dự án cầu Quang Thanh do phía Hải Phòng chủ động thực hiện nhưng đến nay Hải Dương đã làm rất tốt công tác giải phóng mặt bằng thi công đường dẫn, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp chính quyền tỉnh Hải Dương, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nhờ đó nhiều hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công khi chưa nhận tiền đền bù. Thời gian tới, lãnh đạo TP Hải Phòng cũng mong người dân Hải Dương tiếp tục ủng hộ để việc thi công đường dẫn cầu diễn ra an toàn, thuận lợi, bảo đảm tiến độ. 

Đường dẫn cầu Quang Thanh qua xã Thanh Cường dài hơn 1,7 km. Có 200 hộ thuộc diện phải thu hồi, với tổng diện tích 9,31 ha, trong đó 5,67 ha đất chuyển đổi, 2,99 ha đất thổ cư, còn lại là đất giao thông, thủy lợi, mương máng. Huyện Thanh Hà đang tích cực giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào đầu tháng 10.

Theo kế hoạch, việc hỗ trợ các hộ có diện tích đất thu hồi để xây cầu được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 và 2 có 110 hộ có đất nông nghiệp không có tài sản trên đất. Giai đoạn 3 có 90 hộ có đất thổ cư và đất nông nghiệp có tài sản trên đất. Sáng 11.9 đã có 75 hộ thuộc giai đoạn 1 và 2 được chi trả tiền hỗ trợ, những hộ còn lại sẽ được chi trả vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới.

Cầu Quang Thanh nối xã Thanh Cường với xã Quang Hưng dài 536 m, rộng 12 m, kinh phí đầu tư 398,6 tỷ đồng từ ngân sách TP Hải Phòng, thời gian thi công dự kiến trong 15 tháng.

ĐỨC ANH

(0) Bình luận
Hải Dương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đường dẫn cầu Quang Thanh