Hợp long cầu Triều

18/11/2020 19:00

Chiều 17.11, tại phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) tổ chức hợp long cầu Triều nối thị xã Đông Triều với thị xã Kinh Môn.


Các đại biểu tham gia nghi thức hợp long cầu Triều

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Cầu Triều được hợp long sau hơn 12 tháng khởi công xây dựng. Dự án xây dựng cầu Triều có tổng vốn trên 260 tỷ đồng do tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Cầu Triều bắc qua sông Kinh Thầy, có điểm đầu thuộc phường Hồng Phong (Đông Triều), điểm cuối thuộc phường Thất Hùng (Kinh Môn). Cầu dài hơn 700 m, rộng 12 m, có 4 làn xe cơ giới. Cầu được thiết kế 13 nhịp dẫn và 3 nhịp chính sử dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng. Sau khi hợp long, chủ đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lan can cầu, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, làm hệ thống báo hiệu…


Cầu Triều vượt sông Kinh Thầy dài hơn 700 m

Về phía tỉnh Hải Dương, để tạo sự kết nối đồng bộ khi cầu Triều thông xe đi vào hoạt động, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thi công đường dẫn từ cầu Triều đến đường tỉnh 389. Đường dẫn phía Hải Dương dài 4,3 km, hiện đã hoàn thành 85% khối lượng công việc. Đơn vị thi công đang làm móng, mặt đường; dỡ tải phần xử lý nền đất yếu, trải bê tông nhựa một số đoạn… Dự kiến đến cuối tháng 12 đường dẫn sẽ được hoàn thành.


Tỉnh Hải Dương đang đẩy nhanh tiến độ thi công đường dẫn phía thị xã Kinh Môn, phấn đấu đến cuối năm nay sẽ đưa vào sử dụng

Dự án đầu tư xây dựng cầu Triều và đường dẫn hai đầu cầu đưa vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đối ngoại, tạo liên kết vùng, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giữa 2 địa phương Đông Triều và Kinh Môn nói riêng, tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương nói chung.

THÀNH CHUNG - NGUYỄN LAN

(0) Bình luận
Hợp long cầu Triều