Lần đầu tiên chương trình tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ được tổ chức riêng cho Hải Dương

04/02/2020 19:27

Bộ Công thương, UBND tỉnh và Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) đã phối hợp tổ chức hội nghị triển khai chương trình hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Chú thích ảnh

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chiều 4.2, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công thương và Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) tổ chức hội nghị triển khai chương trình hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. 

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công thương; Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương và các Tập đoàn Samsung, An Phát Holdings.      

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Hải Dương trong phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ tư vấn cho các DN phát triển công nghiệp hỗ trợ. Năm 2020, Chính phủ đặt mục tiêu sẽ có thêm 1.000 DN hỗ trợ, do đó đồng chí Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách, cải cách môi trường đầu tư kinh doanh. Bộ Công thương tập trung nghiên cứu và tham mưu cho Chính phủ xây dựng pháp luật về công nghiệp hỗ trợ, định hướng phát triển công nghiệp thế mạnh.

Hải Dương cần khẩn trương ban hành Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2025, rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hỗ trợ có hiệu quả doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ. Tỉnh cần bố trí quỹ đất, mặt bằng sạch và tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động thu hút đầu tư và sản xuất, kinh doanh.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Trong phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định những lợi thế của Hải Dương trong thu hút đầu tư và phát triển DN. Hải Dương đã chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ thuộc 3 lĩnh vực là cơ khí chế tạo, điện - điện tử, dệt may - da giày với tổng số khoảng 130 DN tham gia, tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp hỗ trợ đạt trên 15,4%/năm.

Với mục tiêu đưa ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh sớm trở thành ngành công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các DN, nhà đầu tư trong và ngoài nước đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này. Hải Dương cam kết sẽ luôn nhất quán trong chính sách thu hút đầu tư và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

 Đây cũng là cam kết của Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh nhằm thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm của các Tập đoàn Samsung, An Phát Holdings

Được lựa chọn làm nòng cốt trong phát triển công nghệp hỗ trợ của tỉnh, Tập đoàn An phát Holdings đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa. Tập đoàn đã hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Honda, Toyota, Panasonic... và là nhà cung ứng cấp 2 của Samsung.


Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 3 bên giữa UBND tỉnh Hải Dương, Bộ Công thương và Tập đoàn Samsung

Tại hội nghị, UBND tỉnh, Bộ Công thương và Tập đoàn Samsung đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 3 bên. Theo biên bản ghi nhớ, năm 2020, Samsung sẽ lựa chọn ít nhất 15 DN tỉnh Hải Dương thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ để triển khai chương trình đào tạo 3 tháng.

Đây là lần đầu tiên một chương trình tư vấn phát triển công nghệp hỗ trợ được tổ chức riêng cho một tỉnh với sự kết hợp của trung ương - địa phương - DN.

HÀ KIÊN - ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Lần đầu tiên chương trình tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ được tổ chức riêng cho Hải Dương