Người Việt chi hơn 1,6 tỷ USD nhập xe ngoại

16/12/2018 14:38

Số lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu từ đầu năm đến giữa tháng 12/2018 là 72.650 xe, giảm gần 20% so với cùng kỳ 2017.

Theo Tổng cục Hải quan, số lượng và giá trị xe nhập khẩu các loại giảm lần lượt 20% và 21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đến hết ngày 13.12 đã có 72.650 ôtô nguyên chiếc các loại được làm thủ tục hải quan, đạt kim ngạch hơn 1,64 tỷ USD. 

Thái Lan và Indonesia vẫn là các thị trường nhập xe chính của Việt Nam từ đầu năm đến nay. Tính riêng thị trường Thái Lan, Việt Nam đã nhập hơn 52.170 xe, trị giá 1,04 tỷ USD từ đầu năm. 

Cũng theo số liệu hải quan, trong tuần từ 7-13.12, lượng xe nhập khẩu về chậm hơn, đạt 2.833 xe, giảm 701 chiếc so với tuần trước đó và đạt 67 triệu USD.

Trong số này có 2.056 xe dưới 9 chỗ ngồi, đạt gần 44 triệu USD. Bình quân, giá khai báo hải quan mỗi chiếc xe dưới 9 chỗ nhập vào Việt Nam giá 21.250 USD, tương đương gần 489 triệu đồng, chưa thuế, phí. Mức giá nhập này cao hơn khoảng 30-50 triệu đồng một xe so với các tháng trước. 

Xe con được làm thủ tục thông quan chủ yếu tại cảng hải quan TP Hồ Chí Minh (hơn 1.640 xe) và Hải Phòng 407 xe. Ba thị trường nhập xe con nhiều nhất của Việt Nam tuần qua vẫn là Thái Lan 1.059 xe, Indonesia 759 xe và Nhật Bản 105 chiếc.

Cũng trong tuần đã có 69 xe trên 9 chỗ ngồi, 615 xe tải và 93 xe chuyên dụng được nhập về Việt Nam. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chi gần 63 triệu USD nhập linh kiện, phụ tùng ôtô các loại từ 6 thị trường, như Thái Lan với 16,2 triệu USD; Nhật Bản hơn 13 triệu, hay Trung Quốc hơn 9 triệu USD... Tính chung, linh kiện và phụ tùng ôtô nhập khẩu từ các thị trường, nước xuất xứ này chiếm tỷ trọng 93% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước trong tuần qua.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Người Việt chi hơn 1,6 tỷ USD nhập xe ngoại