Nhà hàng, siêu thị vắng khách giữa đại dịch nCoV

12/02/2020 09:53

Những ngày này, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới.

Tại Hải Dương, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện rất tốt, toàn bộ số người nghi nhiễm nCoV đều cho kết quả âm tính. Hải Dương cũng chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với nCoV.

Tuy nhiên, do khuyến cáo của cơ quan chức năng nên người dân hạn chế tập trung chỗ đông người như nhà hàng, siêu thị, rạp chiếu phim, thậm chí cả các phòng tập gym... Các nhà hàng, quán nhậu ngoài ảnh hưởng của dịch nCoV còn có một nguyên nhân khác là Nghị định 100 của Chính phủ quy định xử phạt rất nặng người uống rượu bia lái xe.


Thông thường vào chiều tối, người dân mua sắm ở siêu thị BigC rất đông nhưng những ngày này rất thưa vắng. Cả dãy quầy thanh toán chỉ có lác đác vài khách hàng

Rạp chiếu phim Lotte ở đường Ngô Quyền phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trước khi có dịch, mỗi ngày, rạp đón hơn 1.000 lượt người đến xem

Trước khi có dịch, nhà hàng Thu Hà trên đường Hồng Quang, TP Hải Dương (dân nhậu quen gọi quán Hà còi) cứ tối đến không còn chỗ ngồi, nhưng hiện nay rất vắng khách

Không chỉ quán ăn, siêu thị vắng khách mà ngay cả phòng tập gym cũng có rất ít người đến tập mặc dù khách thường đóng tiền theo tháng

THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nhà hàng, siêu thị vắng khách giữa đại dịch nCoV