Nhiều loại thịt vẫn giữ giá cao

26/01/2020 17:40

Sáng mùng 2 Tết, một số chợ như Yên, Đấm và nhiều điểm bán lẻ ở huyện Tứ Kỳ đã mở cửa trở lại, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.


Nhiều loại thực phẩm đã giảm giá so với trước Tết 

Nhìn chung, nguồn hàng khá dồi dào, dù giá đã giảm so với những ngày trước Tết nhưng vẫn còn cao so với ngày thường. Cụ thể, thịt bò loại ngon 280.000 đồng/kg, tăng 30.000 đồng/kg so với ngày thường và giảm 20.000 đồng/kg so với trước Tết; sườn lợn 150.000 đồng/kg, thịt lợn thăn 170.000 đồng/kg, đều giảm từ 10.000-15.000 đồng/kg so với trước Tết. Trong khi thịt có xu hướng giảm thì các loại cá, hải sản vẫn giữ nguyên, cá trắm loại 5 kg, cá chép to 80.000 đồng/kg, tôm to 220.000 đồng/kg... 

Mặc dù giá giảm nhưng khách mua hàng không nhiều. Nguyên nhân do nhiều người lo lắng thực phẩm có xu hướng tăng giá nên đã dự trữ từ trước Tết.

PV

(0) Bình luận
Nhiều loại thịt vẫn giữ giá cao