Nông dân đóng góp hơn 2.500 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn

08/03/2021 15:56

Từ năm 2011 đến nay các cấp hội đã vận động nông dân đóng góp hơn 2.500 tỷ đồng, 2 triệu ngày công, hiến 700 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư để xây dựng đường giao thông nông thôn.

Theo Hội Nông dân tỉnh, từ năm 2011 đến nay các cấp hội, nhất là cấp hội cơ sở đã vận động nông dân đóng góp hơn 2.500 tỷ đồng, 2 triệu ngày công, hiến 700 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư để xây dựng đường giao thông nông thôn. Phong trào nông dân xây dựng đường giao thông nông thôn phát triển mạnh ở các huyện Thanh Hà, Cẩm Giàng, Nam Sách, thị xã Kinh Môn và TP Hải Dương. Có khoảng 100 nông dân hiến từ 100-200 m2 đất thổ cư giá trị cao, nhiều hộ tình nguyện tháo dỡ nhà ở để làm đường.

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Nông dân đóng góp hơn 2.500 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn