Phát triển kinh tế tập thể ngang tầm với các loại hình kinh tế khác

07/12/2017 08:24

Kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX phát triển ngang tầm với các loại hình kinh tế khác, đóng góp vào tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Chung

Sáng 6.12, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012.

Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Hải Dương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá, sau 5 năm triển khai Luật HTX năm 2012, đã có nhiều giải pháp mang tính toàn diện, đột phá để đưa KTTT với nòng cốt là HTX phát triển ngang tầm với các loại hình kinh tế khác, đóng góp quan trọng vào tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. KTTT bước đầu có chuyển biến về chất lượng, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế chung của đất nước. Nhiều HTX mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh,  đồng thời tăng cường liên kết để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Trình độ quản lý của cán bộ HTX được nâng cao. Một số HTX có đội ngũ cán bộ tâm huyết, nhạy bén với cơ chế thị trường nên hoạt động hiệu quả, có nguồn thu lớn. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ rõ những hạn chế trong phát triển KTTT hiện nay. Đa số HTX vốn ít, trang thiết bị lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ. Nhiều HTX thực hiện chuyển đổi nhưng phương thức hoạt động không thay đổi. Sự gắn kết giữa các thành viên trong HTX còn lỏng lẻo...


Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Hải Dương

Thời gian tới, để phát huy vai trò của KTTT, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Ban hành những quy định cụ thể để xây dựng mối liên kết 4 nhà, trong đó HTX đóng vai trò đại diện cho quyền lợi của nông dân. Khuyến khích hình thức hợp tác giữa nhà sản xuất và nhà khoa học thông qua đơn đặt hàng. Hoàn thiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển HTX trên cơ sở cân đối nhu cầu của địa phương và khả năng tài chính của Nhà nước. Huy động, tranh thủ nguồn lực từ các lực lượng xã hội, các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nước tham gia vào hoạt động HTX, thúc đẩy KTTT phát triển. Tích cực hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm về tổ chức hoạt động HTX của các nước có KTTT phát triển. Trong điều kiện nguồn ngân sách hạn hẹp, cần có những giải pháp trọng tâm, tập trung xây dựng một số mô hình điểm, chỉ nhân rộng khi có hiệu quả...

PV


(0) Bình luận
Phát triển kinh tế tập thể ngang tầm với các loại hình kinh tế khác