Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi mang lại hiệu quả rõ rệt

06/12/2018 16:07

Sáng 6.12, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi và tôn vinh hộ nông dân điển hình giai đoạn 2016 - 2018.


Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2018

Các đồng chí: Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng 88 đại biểu hộ nông dân SXKD giỏi tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho hơn 141.000 hộ nông dân SXKD giỏi của tỉnh về dự.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định 3 năm qua, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi tiếp tục trở thành nơi thu hút đông đảo nông dân của tỉnh tham gia, mang lại hiệu quả rõ rệt trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian qua, mặc dù tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, các ban, ngành và tổ chức HND các cấp, nông dân của tỉnh đã nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động SXKD, thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, sản xuất tập trung, nâng cao giá trị gia tăng. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên, hàng nghìn hộ nông dân thoát nghèo, từng bước vươn lên khá, giàu, giúp diện mạo nông thôn nhanh chóng đổi mới, khang trang, hiện đại. 


Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho đại biểu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Thời gian tới, các đồng chí đề nghị các cấp HND của tỉnh thường xuyên nắm chắc và tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân về tạo nguồn vốn, tổ chức tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề, nguồn nhân lực nông nghiệp kỹ thuật cao, giúp nông dân tiếp cận và khai thác có hiệu quả các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát triển các mô hình gia trại, trang trại gắn với bảo vệ môi trường. HND các cấp khai thác mọi nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển các hình thức liên kết, hợp tác, thành lập các tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp. Đẩy mạnh hỗ trợ nông dân xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, xúc tiến thương mại. Chủ động làm cầu nối để nông dân ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp... Cùng với đó, quan tâm gắn chỉ đạo phong trào với củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 3 năm thực hiện phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi mang lại hiệu quả rõ rệt