Quan tâm xúc tiến thương mại hơn nữa cho vải thiều

23/12/2020 22:40

Tỉnh cần quan tâm hơn nữa công tác xúc tiến thương mại để nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước thu mua quả vải, góp phần nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho người nông dân.

>>> HĐND tỉnh đang thảo luận tại hội trường

>>> Khai mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã hướng dẫn người trồng vải kỹ thuật canh tác, thu hoạch, thực hành sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, quan tâm giới thiệu cho doanh nghiệp thu mua vải. Việc bán vải diễn ra thuận lợi hơn.

Được biết, tỉnh có chủ trương quan tâm nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Rất vui mừng cho huyện Thanh Hà khi được các cấp, các ngành đầu tư cho sản xuất và đưa ra những biện pháp tìm đầu ra cho quả vải. Hiện nay giá vải vẫn còn bấp bênh, mặc dù không lo ế nhưng tâm lý chung của người nông dân vẫn sợ thương lái ép giá. Vì vậy, chúng tôi mong muốn tỉnh có những quyết sách, quan tâm hơn nữa công tác xúc tiến thương mại để nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài nước thu mua quả vải, góp phần nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho người nông dân.

ĐỖ VĂN DIỄN
Xóm 4, thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn (Thanh Hà)

(0) Bình luận
Quan tâm xúc tiến thương mại hơn nữa cho vải thiều