Rất nhiều vi phạm trên hệ thống Bắc Hưng Hải chưa được xử lý

13/03/2019 09:04

Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn Hải Dương phát sinh 111 vi phạm hành lang bảo vệ bờ kênh Bắc Hưng Hải.


Vi phạm san lấp hành lang bờ kênh Bắc Hưng Hải để lập bến bãi ở xã Hưng Thịnh (Bình Giang)

Theo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn Hải Dương phát sinh 111 vi phạm hành lang bảo vệ bờ kênh Bắc Hưng Hải. Trong đó, có 39 vi phạm san lấp, lấn chiếm hành lang bờ kênh; 34 vi phạm làm nhà tạm, lều quán; 13 vi phạm xây tường bao; còn lại là lập bến bãi, bãi rác, đào ao. Đến nay, công ty và chính quyền địa phương mới xử lý dứt điểm được 13 vi phạm.

Trên hệ thống còn tồn tại 582 vi phạm phát sinh trước năm 2018 chưa được xử lý, đe dọa an toàn của hệ thống.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đề nghị UBND các cấp kiên quyết xử lý vi phạm, nhất là vi phạm xây dựng công trình. Đồng thời tổ chức ký cam kết giữa các địa phương trong việc khai thác, bảo vệ hệ thống.

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Rất nhiều vi phạm trên hệ thống Bắc Hưng Hải chưa được xử lý