Tạo điều kiện xuất khẩu nông sản

27/10/2020 15:26

Thời gian tới tỉnh cần có định hướng mở rộng liên kết sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm; mở rộng thị trường xuất khẩu.



5 năm qua, người nông dân được hưởng lợi nhiều từ thành quả xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng... Tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi phát triển sản xuất nông nghiệp sạch. Tỉnh, huyện đã tổ chức nhiều hội thảo chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ; hỗ trợ làm nhà màng, nhà lưới. Hiện tại HTX Nông nghiệp sạch Nam Vũ còn được hỗ trợ xây dựng đường giao thông, hệ thống nước tưới trị giá hàng tỷ đồng, dự kiến tháng 11 sẽ thi công. Ngoài ra còn nhiều đơn vị hỗ trợ quảng bá, giới thiệu nông sản. Thời gian qua, vải thiều Thanh Hà đã được xuất khẩu đi nhiều thị trường cao cấp. Ổi Thanh Hà lần đầu tiên được xuất khẩu, dù số lượng còn khiêm tốn nhưng đó là dấu mốc quan trọng để nông dân Thanh Hà tiếp tục hướng tới. 

Tuy nhiên, đa số người dân vẫn còn giữ thói quen sản xuất tự do, manh mún, chưa có liên kết chặt chẽ trong khâu sản xuất và tiêu thụ. Tiêu thụ phụ thuộc phần lớn vào thị trường tự do, không ổn định... Thời gian tới tỉnh cần có định hướng mở rộng liên kết sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm; mở rộng thị trường xuất khẩu. Tôi hy vọng tại Đại hội lần này, Đảng bộ tỉnh sẽ thống nhất đưa ra những cơ chế, chính sách tích cực hơn nữa để hỗ trợ nông dân tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn; khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao; kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản giàu tiềm năng như ổi, bưởi, vải...

LƯƠNG THỊ CÚC
HTX Nông nghiệp sạch Nam Vũ, Thanh Hà

(0) Bình luận
Tạo điều kiện xuất khẩu nông sản