Thị trấn Gia Lộc: Cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến đường

15/01/2020 10:22

​Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Gia Lộc đã tập trung thi công nhiều công trình chỉnh trang đô thị thị trấn Gia Lộc, hướng đến hoàn thiện việc xây dựng huyện nông thôn mới.


Nâng cấp vỉa hè hai bên đường Lê Thanh Nghị, đoạn từ trụ sở Huyện ủy đến khối đoàn thể huyện

Tổng kinh phí đầu tư các hạng mục chỉnh trang đô thị ở thị trấn Gia Lộc hơn 12 tỷ đồng. Đó là chỉnh trang hơn 100 tuyến đường trong các khu dân cư; cải tạo nút giao ngã tư đường Nguyễn Chế Nghĩa - phố Cuối - phố Giỗ; nâng cấp vỉa hè hai bên đường mặt trước trụ sở Huyện ủy, Công an huyện, khối đoàn thể và Trung tâm Văn hóa huyện; cải tạo phố cầu Nghè và phố Nguyễn Quý Tân; bổ sung, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên đường Nguyễn Chế Nghĩa, phố Cuối, phố Giỗ, đường tỉnh 395 (đoạn từ quốc lộ 38 đến nút giao đường 62 m)...

Huyện đã hỗ trợ xi măng với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng để người dân cải tạo, nâng cấp hơn 100 tuyến đường trong khu dân cư của thị trấn. Nhiều hộ phá tường, hiến đất, góp công để mở rộng đường. Đến tháng 9.2019, các tuyến đường đã hoàn thành. 

Trên đường Lê Thanh Nghị đoạn từ trụ sở Huyện ủy đến khối đoàn thể của huyện, hai bên vỉa hè dài hơn 200 m được lát bằng đá xanh. Kinh phí xây dựng công trình 1 tỷ đồng, thi công từ tháng 12.2019 đến nay đã cơ bản hoàn thành, tạo nên diện mạo mới cho trục đường này.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Gia Lộc cho biết công trình cải tạo, nâng cấp phố cầu Nghè, đường Nguyễn Quý Tân có tổng kinh phí 5 tỷ đồng, thi công từ tháng 10.2019.

Đến nay, đường Nguyễn Quý Tân đã xong, chỉ còn phố cầu Nghè dự kiến khoảng ngày 20.1 tới cũng sẽ hoàn thành. Riêng hạng mục cải tạo hệ thống chiếu sáng trên một số tuyến đường và một số trụ sở làm việc của huyện được đầu tư 2 tỷ đồng, ngày 18.1 tới sẽ hoàn thành.

Ông Nam cho biết thêm đầu tháng 2.2020, huyện sẽ cải tạo ngã tư đường Nguyễn Chế Nghĩa - Lê Thanh Nghị - Nguyễn Văn Trang với tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng. Huyện cũng đang đề nghị tỉnh hỗ trợ tiền lắp hệ thống đèn báo hiệu giao thông tại 2 nút giao ngã tư đường Nguyễn Chế Nghĩa - phố Cuối - phố Giỗ và ngã tư đường Nguyễn Chế Nghĩa - Lê Thanh Nghị - Nguyễn Văn Trang.

Diện mạo trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị của huyện Gia Lộc đang dần đổi thay, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và nhân thêm niềm vui cho người dân đón Tết Canh Tý 2020.

HOÀNG HÀ

(0) Bình luận
Thị trấn Gia Lộc: Cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến đường