Thông tuyến đường gom ven quốc lộ 5 đoạn qua phường Tứ Minh

29/08/2018 16:41

​Sau khoảng 12 năm xây dựng, đến nay, đường gom ven quốc lộ 5 đoạn qua phường Tứ Minh (TP Hải Dương) mới thông tuyến.

Nguyên nhân do khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tổng chi phí đầu tư tuyến đường gần 20 tỷ đồng, trong đó hơn 16,2 tỷ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công.    

Dự án đường gom ven quốc lộ 5 qua TP Hải Dương đoạn từ km 45 - km 59 (từ khu công nghiệp Đại An đến ngã ba Tiền Trung), từ năm 2006 đến đầu năm nay đã phải dừng thi công một số đoạn. Trong đó khó khăn nhất là đoạn 280 m tuyến đường gom phía nam thuộc địa bàn khu dân cư Cẩm Khê B (phường Tứ Minh) do vướng 6 hộ dân có đất, công trình liền kề quốc lộ 5 và đường vào làng Cẩm Khê, trước đây chưa triển khai thu hồi đất. Một số nhà cửa, tường rào thuộc quản lý của các doanh nghiệp Tài Lộc, Xuân Đào đã tự tháo dỡ và bàn giao mặt bằng sau nhiều lần tuyên truyền, vận động.

  TRANG LÂM

(0) Bình luận
Thông tuyến đường gom ven quốc lộ 5 đoạn qua phường Tứ Minh