Thông xe cầu Mây nối thị xã Kinh Môn với huyện Kim Thành

30/06/2020 11:15

Sáng 30.6, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ thông xe cầu Mây vượt sông Kinh Môn, nối thị xã Kinh Môn với huyện Kim Thành.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành cầu Mây

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành, cùng đông đảo nhân dân tới dự.

Cầu Mây là công trình trọng điểm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10.6.1940-10.6.2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII. Cầu được xây dựng tại vị trí phà Tuần Mây, thay thế cho phà hiện tại. Phần cầu và tường chắn dài 965 m bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng mức đầu tư 348 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Khổ cầu rộng 12 m, nhịp chính vượt sông 90 m; đường dẫn dài 594 m, điểm đầu thuộc xã Thăng Long (Kinh Môn), điểm cuối tại xã Cộng Hoà (Kim Thành). Khởi công từ tháng 8.2019, mặc dù gặp khó khăn về địa chất, dịch Covid-19 nhưng các nhà thầu đã tập trung thi công liên tục, vượt tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, an toàn.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng cầu Mây

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái khẳng định cầu Mây đã ghi dấu mốc lịch sử trong lĩnh vực giao thông vận tải của tỉnh, cả về ý nghĩa, tầm quan trọng, quy mô, tiến độ và chất lượng. Đưa cầu Mây vào sử dụng không chỉ là niềm vui, tự hào của Đảng bộ, nhân dân thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành mà còn là niềm vui chung của nhân dân Hải Dương.


Niềm vui của nhân dân huyện Kim Thành và thị xã Kinh Môn khi cầu Mây được đưa vào sử dụng

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương cố gắng của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, những người trực tiếp thi công và các địa phương liên quan; gửi lời cảm ơn đến bà con trong khu vực đã ủng hộ, tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành. Cùng với cầu Triều đang xây dựng, cầu Mây sẽ tạo trục giao thông kết nối thuận lợi, mang tính đột phá, giúp các khu vực khó khăn về giao thông có thể khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh. Sau khi đưa vào sử dụng, cầu Mây sẽ mở ra cơ hội lớn cho 2 địa phương, tạo sự thay đổi mạnh mẽ về kinh tế - xã hội cho vùng và cả tỉnh cũng như khu vực.


Cầu Mây đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục còn lại. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận dự án, quản lý, vận hành bảo đảm hiệu quả, an toàn giao thông.

Dịp này, 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng dự án được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

TIẾN HUY - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Thông xe cầu Mây nối thị xã Kinh Môn với huyện Kim Thành