Thủ tướng dự khai trương 5 đường bay mới đi, đến Cần Thơ

06/04/2019 17:10

Ngày 6.4, tại thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tổ chức khai trương 5 đường bay mới đi, đến Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các đường bay gồm: Cần Thơ-Hải Phòng, Cần Thơ-Vinh (Nghệ An), Cần Thơ-Thanh Hóa, Cần Thơ-Nha Trang (Khánh Hòa) và Cần Thơ-Đà Lạt (Lâm Đồng).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến dự và chứng kiến sự kiện này.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

Năm đường bay mới này sẽ khai thác từ 26.4.

Vietjet là hãng hàng không có nhiều đường bay và nhiều chuyến bay nhất đến và đi từ Cần Thơ.

Đường bay Cần Thơ-Hải Phòng được khai thác khứ hồi hàng ngày; thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ 55 phút.

Chuyến bay khởi hành từ Cần Thơ lúc 6 giờ 15 và đến Hải Phòng lúc 8 giờ 20 .

Chiều ngược lại cất cánh vào lúc 8 giờ 55 từ Hải Phòng và tới Cần Thơ lúc 11 giờ.

Đường bay Cần Thơ-Vinh (Nghệ An) được khai thác khứ hồi vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ Nhật; thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ 50 phút.

Chuyến bay khởi hành từ Cần Thơ lúc 11 giờ 35 và đến Vinh lúc 13 giờ 25. Chiều ngược lại cất cánh vào lúc 14 giờ từ Vinh và tới Cần Thơ lúc 15 giờ 50.

Đường bay Cần Thơ-Thanh Hóa được khai thác khứ hồi vào các ngày thứ Ba, Năm, Bảy; thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ 55 phút.

Chuyến bay khởi hành từ Cần Thơ lúc 11 giờ 30 và đến Thanh Hóa lúc 13 giờ 25. Chiều ngược lại cất cánh vào lúc 14 giờ từ Thanh Hóa và tới Cần Thơ lúc 15 giờ 55.

Đường bay Cần Thơ-Nha Trang (Khánh Hòa) được khai thác khứ hồi vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ Nhật; thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ bay. Chuyến bay khởi hành từ Nha Trang lúc 9 giờ 30 và đến Cần Thơ lúc 10 giờ 30. Chiều ngược lại cất cánh vào lúc 11 giờ 5 từ Cần Thơ và tới Nha Trang lúc 12 giờ 5.

Đường bay Cần Thơ-Đà Lạt (Lâm Đồng) được khai thác khứ hồi vào các ngày thứ Ba, Năm, Bảy, Chủ Nhật; thời gian bay mỗi chặng khoảng 45 phút.

Chuyến bay khởi hành từ Cần Thơ lúc 11 giờ 35 và đến Đà Lạt lúc 12 giờ 20.

Chiều ngược lại cất cánh vào lúc 12 giờ 55 từ Đà Lạt và tới Cần Thơ lúc 13 giờ 40.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá việc đưa thêm các đường bay mới vào hoạt động là sự kiện tốt, đóng góp vào xây dựng, phát triển miền Tây - một vùng đất nhiều tiềm năng nhưng vẫn còn đang gặp khó khăn về giao thông vận tải.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đánh giá Vietjet dù mới thành lập nhưng đã phát triển nhanh, tốt, ngày càng tăng số lượng máy bay hiện đại và chất lượng dịch vụ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Theo Thủ tướng, Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thế giới, là nước có dân số đông, du lịch hướng đến là ngành kinh tế mũi nhọn nên chúng ta cần phát triển hệ thống giao thông cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.

Theo thống kê, đường hàng không chiếm đến 80% phương tiện di chuyển của du khách đến Việt Nam.

Từ đó, Thủ tướng mong muốn các đơn vị tiếp tục nghiên cứu không chỉ mở đường bay nội địa, mà còn mở các đường bay quốc tế đến Cần Thơ, bởi sân bay Cần Thơ còn nhiều tiềm năng, hoạt động chưa hết công suất, trong khi các sân bay khác trong khu vực miền Nam hoặc đã quá tải hoặc còn đang đầu tư, mở rộng.

Với mục tiêu trở thành một thành phố sông nước đáng sống, Thủ tướng cho rằng Cần Thơ cần tiếp tục phát triển các ngành dịch vụ, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, từ đó thu hút du khách.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nhanh chóng triển khai các giải pháp nâng cao an toàn, chất lượng các chuyến bay; sắp xếp các nguồn vốn, cùng với nguồn lực nhà nước, nguồn lực xã hội hóa để nâng cấp hệ thống sân bay của Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet Nguyễn Thanh Hà cho rằng: “Các đường bay mới không chỉ tạo điều kiện cho người dân và du khách thuận tiện trong việc di chuyển bằng phương tiện hàng không an toàn, văn minh, hiện đại mà còn thúc đẩy giao thương và góp phần cho tăng trưởng đầu tư vào địa phương".

QUANG VŨ (TTXVN)

(0) Bình luận
Thủ tướng dự khai trương 5 đường bay mới đi, đến Cần Thơ