Các địa phương đều có thể tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc

11/06/2020 08:00

Năm 2020, Hải Dương không có huyện, thị xã, thành phố nào nằm trong danh sách tạm dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc.

Theo thông báo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2020, Hải Dương không có huyện, thị xã, thành phố nào nằm trong danh sách tạm dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc làm việc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (gọi tắt là Chương trình EPS).

Tuy nhiên, thị xã Kinh Môn có 38 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc (tính đến ngày 29.2.2020) và hơn 33,3% số lao động hết hạn hợp đồng lao động không về nước đúng hạn (tính từ ngày 1.1.2019 - 29.2.2020). Địa phương này có nguy cơ bị tạm dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc làm việc trong năm 2021.

Từ ngày 8-10.6, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2020 theo Chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các địa phương đều có thể tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc