Đăng ký dự thi tiếng Hàn để cấp phép xuất khẩu lao động ngành sản xuất chế tạo

13/12/2019 17:29

Kỳ thi có 2 vòng gồm thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực.

Từ ngày 16-18.12, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) ngành sản xuất chế tạo. Kỳ thi có 2 vòng gồm thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực. Người lao động đạt yêu cầu qua vòng thi tiếng Hàn mới được làm hồ sơ đăng ký kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực. 

Hải Dương có 7 địa phương được tham gia đợt này gồm thị xã Kinh Môn và các huyện Bình Giang, Ninh Giang, Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, Thanh Miện. Ngoài ra người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn hợp đồng hoặc ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng tự nguyện về nước từ ngày 1.4 đến hết ngày 31.12.2016, từ ngày 10.7 đến hết ngày 10.10.2017 và từ ngày 1.10 đến hết ngày 31.3.2019 đến thời điểm dự thi cũng được tham gia.

Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2020 phải bảo đảm các điều kiện từ 18-39 tuổi; không có án tích theo quy định của pháp luật; chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc. Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc theo visa E9 (lao động EPS) và visa E10 (thuyền viên tàu đánh cá) thì thời gian cư trú phải dưới 5 năm; không bị cấm xuất cảnh Việt Nam; không có bố, mẹ, con đẻ, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Người lao động phải đủ sức khỏe làm việc tại nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế...

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức thi chia làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 13.1 đến ngày 18.2.2020, đợt 2 từ ngày 23.3 đến ngày 17.5.2020.  

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đăng ký dự thi tiếng Hàn để cấp phép xuất khẩu lao động ngành sản xuất chế tạo