Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học công nghệ

25/12/2019 14:54

Sáng 25.12, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020 với sự tham gia của 63 điểm cầu trên cả nước.

Chủ tọa điều hành hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương.

Ghi nhận các kết quả đạt được của ngành năm 2019, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2020 là phải phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bộ cần tích cực tham mưu xây dựng hệ thống văn bản pháp luật nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó cần sớm xây dựng, ban hành, trình các văn bản chi tiết hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động sửa đổi. Tiếp tục rà soát, đánh giá các chính sách an sinh xã hội trên từng lĩnh vực để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành chính sách mới cho phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", huy động mọi nguồn lực trong xã hội để cùng với Đảng, Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Quan tâm nhiều hơn đến công tác bình đẳng giới...

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương

Trong năm 2019, toàn ngành đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao với chất lượng được nâng lên rõ rệt. Theo ước tính, cả nước tạo việc làm cho hơn 1,65 triệu người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,3% so với năm 2018. Khoảng 99,5% số gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của nhân dân nơi cư trú...

THANH NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học công nghệ