​Nam Sách: Các làng nghề tạo việc làm cho hơn 4.500 người

23/03/2020 12:32

7 làng nghề của huyện Nam Sách tạo việc làm cho hơn 4.500 người với thu nhập bình quân năm 2019 đạt gần 55 triệu đồng/người.

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng Nam Sách, huyện hiện có 7 làng nghề là mộc Ngô Đồng (xã Nam Hưng), nông sản Mạn Đê (xã Nam Trung), gốm Chu Đậu (xã Thái Tân), hương Trực Trì, An Xá (xã Quốc Tuấn), hương Tống Xá (xã Thanh Quang) và hoa Phù Liễn (xã Hồng Phong). Các làng nghề giải quyết việc làm cho hơn 4.500 người với thu nhập bình quân năm 2019 đạt gần 55 triệu đồng/người, cao hơn 7,6 triệu đồng so với mức thu nhập bình quân chung trong huyện. Một số ngành nghề mang lại thu nhập cao cho người dân như làng nghề mộc Ngô Đồng, nông sản Mạn Đê thu nhập 70 triệu đồng/người/năm, gốm Chu Đậu 55 triệu đồng/người/năm...

HÀ NGÂN

(0) Bình luận
​Nam Sách: Các làng nghề tạo việc làm cho hơn 4.500 người