​Tập huấn, dạy nghề cho 49 người mù

12/11/2018 07:08

Từ đầu năm đến nay, Hội Người mù TP Hải Dương phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao tay nghề cho 15 nhân viên làm dịch vụ tẩm quất.

Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục, dạy nghề và tìm việc làm phối hợp với Hội Đông y tỉnh triển khai dạy nghề cho 14học viên. Hội Người mù huyện Tứ Kỳ mở lớp khuyến nông cho 20 hội viên.

Đến nay, Hội Người mù tỉnh cùng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thu hồi vốn 11 dự án và giải ngân 13 dự án với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng cho 60 người mù vay, trong đó có 33 người mù là nữ.

Từ đầu năm đến nay, 16 điểm dịch vụ tẩm quất cổ truyền do Hội Người mù tỉnh quản lý đã đón hơn 100.000 lượt khách tẩm quất, giác hơi, chườm đá, doanh thu hơn 6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân một người lao động từ 2,5-3 triệu đồng/tháng.

BÌNH AN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Tập huấn, dạy nghề cho 49 người mù