Tập trung nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, người lao động

01/05/2020 14:12

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang gửi thư động viên các đoàn viên và người lao động cả nước.

Liên đoàn Lao động thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) và Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Tây Ninh tổ chức tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chào mừng Tháng Công nhân năm 2020, hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang gửi thư động viên các đoàn viên và người lao động cả nước.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động phát huy bản chất giai cấp công nhân, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, quản lý kinh tế, quản lý xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc làm, thu nhập, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và đất nước.

Để hỗ trợ đoàn viên và người lao động chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết bên cạnh việc kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung, giải pháp bổ sung để hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, Đoàn Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam thống nhất chủ trương triển khai gói hỗ trợ của tổ chức công đoàn dành cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời, định hướng cắt giảm các hoạt động chưa thực sự cấp thiết để tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, người lao động.

Theo VGP

(0) Bình luận
Tập trung nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, người lao động