Chí Linh: Khai hội đền Cao

27/02/2019 17:17

Sáng 27.2, thị xã Chí Linh tổ chức khai hội truyền thống đền Cao ở xã An Lạc.


Lãnh đạo thị xã Chí Linh dâng hương tại đền Cả

Ban tổ chức lễ hội cử hành nghi lễ rước bộ từ đền Cả về đình Lạc Đạo. Trong tiếng nhạc du dương, đoàn rước gồm đội rồng, cờ, trống, bát âm, bát bửu, kiệu thánh, lễ phẩm... cùng nhân dân và du khách thập phương tiến về đình Lạc Đạo làm lễ dâng hương. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội năm nay có nhiều hoạt động khác như: hội thi giã bánh dày, bánh mật, đấu vật... Lễ hội diễn ra từ ngày 26-28.2.


Đoàn rước kiệu Đức Thánh từ đền Cả về đình Lạc Đạo

Đền Cao là di tích lịch sử gắn liền với chiến công oai hùng của 5 vị tướng họ Vương có công phù giúp vua Lê Đại Hành đánh thắng giặc Tống xâm lược ở thế kỷ X. 5 anh em họ Vương được triều đình sắc phong: Thiên Bồng đại tướng quân đại vương, Dực Thánh linh ứng đại vương, Anh Vũ dũng lược đại vương; Đào Hoa trinh thuận công chúa; Liễu Hoa linh ứng công chúa.

Quần thể di tích đền Cao gồm 4 di tích (các đền: Cao, Cả, Bến Cả, Bến Tràng).

ĐỖ QUYẾT


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chí Linh: Khai hội đền Cao