Khai hội truyền thống chùa Nhẫm Dương

09/04/2019 16:42

Lễ hội chùa Nhẫm Dương diễn ra trong 2 ngày 9 và 10.4 (mùng 5 và 6.3 âm lịch).


Các đại biểu, nhân dân và du khách làm lễ dâng hương

Sáng 9.4, UBND huyện Kinh Môn phối hợp với Sơn môn Tào Động Việt Nam tổ chức khai hội truyền thống chùa Nhẫm Dương và kỷ niệm 315 năm ngày Thánh Tổ Quốc sư Đạo Nam Thông Giác Thủy Nguyệt nhập niết bàn (1704 - 2019). 

Lễ khai hội diễn ra trang nghiêm theo nghi thức truyền thống. Các đại biểu, nhân dân và du khách thập phương cùng tham dự nghi thức niệm Phật; nghe các nhà sư thuyết pháp; các nhà sư, đại biểu dâng hương, hoa, đánh chiêng, trống khai hội... 


Giải cờ tướng tại Lễ hội chùa Nhẫm Dương thu hút du khách

Hòa thượng Thủy Nguyệt sinh năm 1637, quê ở đạo Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Thái Bình). Năm 20 tuổi, ngài xuất gia. Năm 28 tuổi, ông hành hương sang phương Bắc học đạo và trở thành đệ tử của Hòa thượng Trí Giáo Nhất Cú, tổ đời thứ 35 của Thiền phái Tào Động. Hòa thượng Thủy Nguyệt thành chính pháp, được ban pháp hiệu và cho về nước để truyền pháp. Hòa thượng Thủy Nguyệt là tổ đời thứ 36 của Thiền phái Tào Động Trung Hoa và là Đệ nhất tổ Thiền phái Tào Động Việt Nam. Ông đã khai nguyên chốn tổ Nhẫm Dương làm nơi thuyết pháp, phổ độ chúng sinh. Năm 1704, Thánh tổ Thủy Nguyệt viên tịch. Sau này, các đệ tử của ông tiếp tục sự nghiệp truyền pháp, đưa Tào Động trở thành môn phái nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam.

Lễ hội chùa Nhẫm Dương diễn ra trong 2 ngày 9 và 10.4 (mùng 5 và 6.3 âm lịch). Ngoài phần lễ, phần hội có nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn như: liên hoan văn nghệ, cờ tướng, kéo co, nhảy bao bố...

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai hội truyền thống chùa Nhẫm Dương