Kỷ niệm 720 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

03/10/2020 10:52

Sáng 3.10 (17.8 âm lịch), tại khu di tích Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 720 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1300 – 2020).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm 720 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Giáo hội Phật giáo tỉnh; lãnh đạo TP Chí Linh cùng cán bộ, nhân dân và du khách.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn tưởng niệm

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên quy mô lễ kỷ niệm diễn ra nhỏ gọn hơn mọi năm, bảo đảo an toàn, trang trọng, theo đúng nghi thức truyền thống.

Lễ kỷ niệm được mở đầu bằng màn trống hội sôi động do các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hải Dương thể hiện.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đọc diễn văn kỷ niệm 720 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.


Đọc văn tế Đức Thánh Trần

Trần Quốc Tuấn sinh năm 1228, thuộc dòng dõi tôn thất quý tộc nhà Trần. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng là người có dung mạo khôi ngô, thông minh xuất chúng, thông kim bác cổ, văn võ song toàn. Cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại vương gắn liền với cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược Nguyên Mông của nhân dân Đại Việt.


Nhân dân thắp hương tưởng niệm 720 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Vào thế kỷ 13, quân Nguyên Mông ba lần xâm lược nước ta. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất (năm 1258), Hưng Đạo Đại vương được giao quyền tiết chế, chỉ huy các tướng bảo vệ biên giới. Cuộc kháng chiến lần hai (năm 1285) và lần ba (năm 1288), ông được vua Trần phong chức Quốc Công tiết chế tổng chỉ huy quân đội. Tháng 8 năm 1284, ông tổ chức duyệt binh lớn ở Đông Bộ Đầu, sau đó cử quân sỹ đi trấn giữ các vùng Bình Than, Chi Lăng… rồi về lập đại bản doanh, xây dựng căn cứ quân sự liên hoàn và lập phòng tuyến chống giặc ở Vạn Kiếp. Với tài thao lược xuất chúng, Quốc Công Tiết Chế Trần Hưng Đạo đã viết “Hịch tướng sĩ” để khích lệ tinh thần yêu nước, căm thù giặc, ý chí chiến đấu, quyết tâm diệt giặc cho tướng sĩ, phát huy sức mạnh tổng lực của thế trận chiến tranh nhân dân, lập nên những chiến công vang dội ở Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Tây Kết, Chương Dương, Vạn Kiếp… và cuối cùng là trận Bạch Đằng Giang lừng lẫy, đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của đế quốc Nguyên Mông, bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ quốc gia.

Chiến thắng của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và quân đội nhà Trần đã đánh dấu chấm hết thời kỳ đỉnh cao của quân Nguyên - Mông trong lịch sử. Công lao to lớn này đã đưa ông lên hàng thiên tài quân sự và là một anh hùng dân tộc bậc nhất của nhà Trần.

Kháng chiến chống giặc Nguyên Mông thắng lợi, Hưng Đạo Đại vương cùng phu nhân về sống những năm tháng thanh bình tại tư dinh Vạn Kiếp. Tại đây, ông đã soạn sách đúc kết những kinh nghiệm quý báu, bí quyết đánh giặc giữ nước truyền lại cho hậu thế.


Màn trống hội khai mạc Lễ tưởng niệm

Hưng Đạo Đại vương luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân; hết lòng chăm lo vun đắp mối đoàn kết dân tộc, góp phần quan trọng xây dựng bộ máy chính quyền trung ương tập quyền đoàn kết, vững chắc; xây dựng được lực lượng quân sự hùng mạnh với những vị tướng tài ba như: Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư và những gia thần, môn khách nổi tiếng như: Yết Kiêu, Dã Tượng, Phạm Ngũ Lão... Ông là tấm gương sáng về nhân cách, đức độ và khí phách của bậc quân vương, là bậc đại nhân, đại trí, đại đức, đại dũng, đại nghĩa.

Do có công lao to lớn với dân tộc, Hưng Đạo Đại vương được vua Trần tiến phong, gia phong “Thượng Phụ, Thượng Quốc Công”, cho lập đền thờ khi còn sống ngay tại phủ đệ Kiếp Bạc; được Thượng hoàng Trần Thánh Tông đích thân soạn văn bia ca ngợi công đức.

 Ngày 20.8 năm Canh Tý (1300), Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn mất tại Vạn Kiếp. Triều đình đã tôn phong ông là Thái sư Thượng phụ, Thượng Quốc Công, Nhân Vũ Hưng Đạo Đại vương. Nhân dân Đại Việt tôn ngài là Cửu Thiên Vũ Đế Đức Thánh Trần, lập đền thờ tưởng nhớ công lao ngay trên nền vương phủ gọi là đền Kiếp Bạc.

Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã để lại tư tưởng trị nước có giá trị về nhiều mặt và tầm vóc vượt thời đại, là nền tảng tinh thần bền vững cho sự phát triển của đất nước. Vì thế, Hưng Đạo Đại vương đã ngự trị trong tâm thức của nhân dân Đại Việt là một người cha, một vị thánh.

Trải qua hơn 7 thế kỷ, đến nay, tư tưởng giữ nước lấy dân làm gốc cùng tri thức quân sự, cách dùng người, lòng trung quân ái quốc của Hưng Đạo Đại vương vẫn là bài học sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đường thần đạo cổng chính vào đền Kiếp Bạc được trang trí cờ hoa rực rỡ, thay cho những hàng quán từ nhiều năm trước

Hằng năm, lễ hội truyền thống mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc tưởng niệm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn diễn ra từ ngày 10-20.8 âm lịch với nhiều nghi lễ và hoạt động đặc sắc. Các giá trị của khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc ngày càng được quảng bá rộng rãi, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc thực hành, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Sau diễn văn tưởng niệm, các đại biểu và nhân dân được nghe văn tế Đức Thánh Trần.

Kết thúc buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ, nhân dân địa phương và du khách dâng hương tưởng niệm công đức của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

TIẾN MẠNH - HUYỀN ANH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm 720 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo