Lần đầu tiên tổ chức liên hoan lân - rồng trong lễ hội đền Quát

12/09/2019 15:38

Sáng 12.9, UBND xã Yết Kiêu (Gia Lộc) tổ chức khai hội mùa thu đền Quát, kỷ niệm 777 năm ngày sinh danh tướng Yết Kiêu (1242 - 2019).        

Xem clip


Đông đảo nhân dân và du khách dâng hương tưởng niệm danh tướng Yết Kiêu

Lễ hội đền Quát mùa thu năm nay diễn ra từ ngày 11 - 14.9 (13 – 16.8 âm lịch). Nét mới tại lễ hội năm nay là lần đầu tiên tổ chức liên hoan lân – rồng với 4 câu lạc bộ tham gia; bố trí gian hàng trưng bày trứng vịt lộn, con giống gia cầm - sản phẩm chủ lực của địa phương. 


Liên hoan lân – rồng huyện Gia Lộc lần thứ nhất thu hút 4 câu lạc bộ trong huyện tham gia

Phần lễ gồm các nghi lễ mở cáo yết, mộc dục, dâng hương và khai hội. Phần hội diễn ra Giải đua thuyền chải truyền thống, Giải bóng chuyền, biểu diễn võ cổ truyền, các trò chơi dân gian như bắt vịt trên cạn, bắt chạch trong chum, giao lưu hát quan họ, hát văn...


Các câu lạc bộ lân – rồng cống hiến cho du khách nhiều màn múa đẹp mắt


 Nhân dân và du khách thích thú với tiết mục biểu diễn "Lân cửu kê dậu vượt Ngũ Hành Sơn" của câu lạc bộ lân - rồng Cẩm Đình Đường


Du khách thăm quan gian hàng trưng bày sản phẩm trứng vịt lộn và con giống gia cầm


Sôi nổi giải đua thuyền chải xã Yết Kiêu năm 2019

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lần đầu tiên tổ chức liên hoan lân - rồng trong lễ hội đền Quát