Lễ hội đền Quát khôi phục các trò chơi dân gian

24/09/2018 10:19

Lễ hội đền Quát mùa thu năm nay diễn ra từ ngày 23-25.9 (14-16.8 âm lịch).

Đồng chí Bùi Hữu Uyển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Gia Lộc thắp hương tưởng niệm danh tướng Yết Kiêu

Nét mới tại lễ hội là ngoài các nghi lễ truyền thống được làm bài bản, Ban tổ chức tái hiện lại thi cỗ hộp và thi bơi chiềng. Đây là cơ sở để lập hồ sơ khoa học đề nghị Nhà nước công nhận Lễ hội đền Quát là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Đền Quát ở thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu (Gia Lộc) là nơi thờ danh tướng Yết Kiêu - vị tướng có biệt tài bơi lặn đã có công lớn giúp nhà Trần đại phá quân Nguyên Mông. Ông được vua Trần phong tặng “Trần triều Hữu tướng Đệ nhất bộ, Đô soái thủy quân, Tước hầu”, được các triều đại ban tặng nhiều sắc phong... Lễ hội đền Quát được gìn giữ hơn 7 thế kỷ nay để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của danh tướng Yết Kiêu; gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ hội đền Quát khôi phục các trò chơi dân gian