Sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông

27/12/2018 10:57

Các sở, ngành, TP Hải Dương và các đơn vị tham gia tổ chức sự kiện cần đặc biệt quan tâm chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, điều tiết giao thông, giữ gìn cảnh quan.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tại khu vực Quảng trường Thống Nhất (TP Hải Dương)

Sáng 27.12, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông - chào đón năm mới 2019 tại khu vực Quảng trường Thống Nhất (TP Hải Dương).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý đây là lễ hội có quy mô lớn, lần đầu tiên được tỉnh tổ chức, do đó các sở, ngành, TP Hải Dương và các đơn vị tham gia tổ chức sự kiện cần đặc biệt quan tâm chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, điều tiết giao thông, giữ gìn cảnh quan khu vực diễn ra lễ hội. Các sở, ngành, đơn vị cần đầu tư, huy động tối đa về trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực bảo đảm tổ chức lễ hội thành công nhất. Quan tâm động viên, hỗ trợ các diễn viên, học sinh, sinh viên tham gia biểu diễn nghệ thuật, bảo đảm chất lượng, dung lượng chương trình. Sớm phân luồng để các xe tải không lưu thông qua khu vực Quảng trường Thống Nhất, bảo đảm an toàn cho các diễn viên đang tham gia luyện tập. Chuẩn bị các phương án dự phòng nếu thời tiết mưa, rét...

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, trang trí, khánh tiết nhằm quảng bá rộng rãi về lễ hội; tiếp tục trang trí tạo điểm nhấn sắc nét tại khu vực Quảng trường Thống Nhất và các đường phố lân cận - nơi sẽ diễn ra Chương trình carnaval đường phố "Hải Dương - mùa xuân gọi" vào tối 30.12.

LINH AN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông