Sôi nổi giải pháo đất truyền thống xã Nghĩa An

16/03/2019 19:03

Chiều 16.3, xã Nghĩa An (Ninh Giang) tổ chức Giải pháo đất truyền thống năm 2019.

Giải pháo đất truyền thống xã Nghĩa An có 6 đội tham gia

Giải thu hút 6 đội đại diện cho 5 thôn trong xã gồm: Trịnh Xuyên 1, Trịnh Xuyên 2, Do Nghĩa, An Cư, Đa Nghi và Phù Lịch. Mỗi đội có 21 pháo thủ thi đấu. Các đội thi đấu 4 ván (sòng) theo hình thức pháo rạch. Đội có tổng thước pháo dài nhất sẽ giành chiến thắng.

Pháo đất là trò chơi dân gian lâu đời của người dân địa phương được tổ chức vào dịp Lễ hội truyền thống đình làng Trịnh Xuyên (từ ngày 9- 12.2 âm lịch) hằng năm, thu hút hàng trăm người dân, con em xa quê hương và du khách đến xem, cổ vũ.

Năm nay, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội pháo thôn Do Nghĩa khi giành được tổng số 602 thước pháo. Giải cá nhân dài dây pháo nhất thuộc về pháo thủ Hoàng Văn Sơn (đội pháo thôn Do Nghĩa). 

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sôi nổi giải pháo đất truyền thống xã Nghĩa An