2 thôn ở xã Thúc Kháng làm điểm phong trào vệ sinh

23/08/2019 11:09

Sáng 22.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với huyện Bình Giang phát động phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tại xã Thúc Kháng.

Xã Thúc Kháng có 7 thôn với dân số 8190 người, là xã vùng xa của huyện Bình Giang. Tỷ lệ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch còn thấp (86% và 87%). Hai thôn Lương Ngọc và Châu Khê có làng nghề, nhận thức về vệ sinh giữ gìn sức khỏe của người dân còn hạn chế, nhiều thói quen và tập quán sống có nguy cơ làm phát sinh dịch bệnh tại cộng đồng. Do đó, trước mắt sẽ chọn 2 thôn này làm điểm, huy động sự tham gia của chính quyền và các đoàn thể, người dân thực hiện tốt tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm định kỳ, thu gom, quản lý rác thải, tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, dùng nước sạch...

Tại tỉnh ta, sau 7 năm triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, cán bộ ngành y tế và các đơn vị ngoài ngành ủng hộ gần 2 tỷ đồng xây trên 800 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, cận nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh trong tỉnh đạt trên 91% và trên 98% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch.

ĐỨC THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2 thôn ở xã Thúc Kháng làm điểm phong trào vệ sinh