Bão số 8 giật cấp 13, cách quần đảo Hoàng Sa 160 km về phía Đông Đông Bắc

24/10/2020 08:46

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 17,8 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo đường đi của bão số 8

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Từ sáng 24 đến sáng 25.10, bão số 8 di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 4 giờ ngày 25.10, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong thời gian này (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 107,0 đến 115,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 5-7m; biển động dữ dội.

Từ sáng 25 đến sáng 26.10, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 26.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,7 độ vĩ bắc; 104,8 độ kinh đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Từ tối 24.10, vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2-4m; biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Từ đêm 24.10 đến sáng 26.10, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trần Quang Năng cho biết, nhiều khả năng trọng tâm ảnh hưởng của bão trong hai ngày cuối tuần là khu vực Bắc Trung Bộ. 

Dựa vào hướng đi của cơn bão số 8 trong thời điểm hiện tại, các địa phương ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất. 

Ông Trần Quang Năng cảnh báo: Bão số 8 gây gió mạnh kèm dông, lốc trên các vùng biển, đây là gió hoàn lưu sau bão và hoạt động mạnh của gió mùa Đông Bắc. Trước hết, mọi người cần phải lưu ý đến sức gió mạnh trên các vùng biển, rất nguy hiểm đối với tàu, thuyền, các hoạt động nuôi trồng thủy sản ven bờ. Bên cạnh đó, người dân cần để phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các vùng núi phía tây thuộc khu vực Trung Bộ khi đất đã bão hòa nước do ngập úng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Dự báo ngày và đêm 24.10, phía Tây Bắc Bộ ngày ít mây, trời nắng; đêm có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bão số 8 giật cấp 13, cách quần đảo Hoàng Sa 160 km về phía Đông Đông Bắc