Chủ động ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp

30/07/2020 16:50

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp đã đi vào Biển Đông.

Hồi 7 giờ ngày 30.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7-16,7 độ vĩ bắc, 117-118 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Đến 7 giờ ngày 31.7, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 16,7 độ vĩ bắc, 114 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía đông. Do vậy đầu tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành ATNĐ gây mưa lớn diện rộng và các tình huống thiên tai trong bối cảnh dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, ATNĐ, sẵn sàng triển khai các tình huống, đặc biệt là mưa lớn. Rà soát, cập nhật các phương án ứng phó với thiên tai phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể khi có thiên tai và dịch bệnh cùng xảy ra. Cập nhật phương án bảo vệ, sơ tán dân theo hướng tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung; chuẩn bị trang thiết bị cần thiết để đo thân nhiệt, phân loại các đối tượng để xây dựng phương án. Sẵn sàng huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hóa chất khử trùng, khẩu trang y tế. Xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho các khu vực cách ly tập trung, các bệnh viện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành và thông tin về thiên tai.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ động ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp