Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông

01/07/2019 18:33

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện nay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa xuất hiện vùng áp thấp.

Từ ngày 3 - 4.7, áp thấp nhiệt đới có khả năng gây mưa lớn cho các khu vực trong tỉnh

Dự báo trong 48 giờ tới, áp thấp gây mưa dông, gió giật mạnh cấp 6-7 trên khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp diễn biến phức tạp, có khả năng di chuyển về phía đất liền. Từ ngày 3 - 4.7, vùng áp thấp có thể gây mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trong đó có Hải Dương.

Để chủ động ứng phó với áp thấp, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh về diễn biến của áp thấp; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân để phòng tránh. Chủ động kiểm tra hệ thống đê điều, thủy lợi, kênh mương và các công trình tiêu, thoát nước để vận hành khi cần thiết. Riêng TP Chí Linh và huyện Kinh Môn cần chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

KHÁNH HÒA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông