Đà Lạt sơ tán hàng chục du khách sau mưa lớn

24/07/2020 06:00

Cơn mưa lớn hơn hai giờ ở Đà Lạt gây sạt lở taluy nhà, nhiều cây xanh bật gốc, hàng chục du khách phải sơ tán khỏi khách sạn, chiều 23/7.

Taluy bị sạt lở đe dọa khách sạn 4 tầng ở phường 4, TP Đà Lạt. Ảnh: Khánh Hương

Trên đường Ngô Thì Sỹ, phường 4, TP Đà Lạt, mưa lớn làm bờ taluy dài 16 m, cao 4 m với kết cấu cọc khoan nhồi bằng bê tông bị sụt lún, đổ xuống dưới. Một khách sạn 4 tầng có nguy cơ sập.

Để bảo đảm an toàn, UBND TP Đà Lạt yêu cầu sơ tán toàn bộ 44 người, trong đó có 30 du khách ra khỏi khu vực sạt lở.

Cây thông bật gốc ngã chắn ngang đường Yersin. Ảnh: Khánh Hương.

Cây thông bật gốc trên đường Yersin. Ảnh: Khánh Hương

Trận mưa kéo dài cũng khiến 2 cây thông cao 20 m, đường kính khoảng 50 cm đổ chắn ngang đường Yersin.

Trên đèo Prenn (cửa ngõ vào TP Đà Lạt) khoảng 5 cây thông cũng bật gốc. Nước kèm đất đá từ trên đồi cao chảy tràn xuống đường khiến giao thông tại đây ách tắc cục bộ, sau nhiều giờ mới trở lại bình thường.

Tại khu vực ven suối Cam Ly, quy hoạch Yersin (phường 9, TP Đà Lạt), nước mưa không kịp thoát tràn vào một số nhà và khu sản xuất.

Rất may, các sự cố không gây thương vong. Các cơ quan chức năng ở Đà Lạt đang khắc phục thiệt hại.

Cây thông ngã chắn ngang đèo Prenn chiều 23/7. Ảnh: Khánh Hương.

Cây thông ngã chắn ngang đèo Prenn chiều 23.7. Ảnh: Khánh Hương

Nhiều năm nay, Đà Lạt liên tục xảy ra tình trạng ngập và sạt lở mỗi khi mưa lớn. Tháng trước, trong cuộc thi chạy, nam vận động viên bị lũ cuốn tử vong. Theo các chuyên gia, việc đô thị hóa quá nhanh, rừng nội đô bị chặt phá, nhà kính nông nghiệp mọc lên như "nấm" là nguyên nhân gây tình trạng trên.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, hiện tỉnh có 4.500 ha nhà kính, 1.222 ha nhà lưới, tăng gần 5 lần so với 5 năm trước. Riêng TP Đà Lạt có khoảng 2.800 ha nhà kính trồng hoa màu (chiếm hơn 60%).

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Lạt sơ tán hàng chục du khách sau mưa lớn