Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét

26/04/2020 08:46

Trong ngày 26.4, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió phát triển, nên dự báo thời tiết ngày 26.4 ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm).

Khu vực đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày 26.4, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 26.4 các khu vực trên cả nước như sau: Phía tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dộng vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên có nơi trên 22 độ C.

Phía đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa rải rác; riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét