Mở cống dưới đê để tháo gạn nước

10/09/2019 09:46

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới trên cao nên các khu vực trong tỉnh hiện có mưa, mưa to đến rất to.


Đợt mưa dông này có khả năng kéo dài tới ngày 12.9

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa cao nhất đo được từ ngày 9.9 đến 7 giờ ngày 10.9 tại huyện Nam Sách đạt 48,5 mm, Kinh Môn 36,5 mm. Dự báo, mưa dông diện rộng còn kéo dài tới ngày 12.9.

Để chủ động chống úng, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã yêu cầu Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi các huyện, thành phố tháo gạn nước qua cống dưới đê ra sông lớn hoặc ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Các huyện Kinh Môn, Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà và TP Chí Linh tận dụng nước thủy triều xuống để tháo gạn, bảo đảm không để xảy ra úng ngập ở các vùng trũng thấp.

             TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mở cống dưới đê để tháo gạn nước