​Mưa dông diện rộng

24/09/2021 08:32

Các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới kết hợp rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới nên từ ngày 24-26.9, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm/ngày. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C, thấp nhất từ 24-26 độ C; độ ẩm không khí thấp nhất từ 73-78%.

Từ ngày 27.9-3.10, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, dự báo trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, mây thay đổi. 

 PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Mưa dông diện rộng