Mưa dông trái mùa trước Tết

08/02/2021 10:30

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 5.000 m nên từ ngày 8-9.2 (tức ngày 27 - 28 Tết), các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, lượng mưa cả đợt phổ biến từ 20 - 50 mm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo đến khoảng ngày 8.2, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 5.000 m nên từ ngày 8-9.2 (tức ngày 27 - 28 Tết), các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, lượng mưa cả đợt phổ biến từ 20 - 50 mm. Trong mưa dông cần đề phòng dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét, nhiệt độ phổ biến từ 14 - 15 độ C. Đây là đợt mưa trái mùa hiếm gặp ở thời điểm này trong năm.

Dự báo từ ngày 10.2, trời không mưa, ban ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C, nhiệt độ thấp từ 14 - 16 độ C. Từ ngày 12.2 (tức mùng 1 Tết), sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C, thấp nhất trong khoảng từ 15 - 16 độ C.

TH


(0) Bình luận
Mưa dông trái mùa trước Tết