Nắng nóng ở Hải Dương sẽ ít gay gắt hơn năm 2020

15/04/2021 10:14

Theo dự báo, các khu vực trong tỉnh có thể bị ảnh hưởng từ 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng bão mạnh ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực, tập trung từ tháng 6 đến tháng 8.


Mùa hè năm nay, nắng nóng không gay gắt và kéo dài như năm 2020

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, nắng nóng năm 2021 sẽ không gay gắt và kéo dài như năm 2020. Mùa hè năm nay có từ 6 - 8 đợt nắng nóng kéo dài từ 2 ngày trở lên, nhiệt độ phổ biến từ 38 - 40 độC. Nắng nóng tập trung ở tháng 5, tháng 6 và đầu tháng 7. Đợt nắng nóng đầu tiên có khả năng xảy ra từ giữa tháng 5.

Toàn mùa có khả năng xuất hiện từ 10 - 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Các khu vực trong tỉnh có thể bị ảnh hưởng từ 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng bão mạnh ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực, tập trung từ tháng 6 đến tháng 8.

Các chuyên gia khí tượng cho biết nửa đầu năm nay, hiện tượng ENSO tiếp tục ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 60%, sau đó sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính vào cuối mùa hè và mùa thu. Biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra và ngày càng nghiêm trọng nên mùa mưa bão năm nay thời tiết, thủy văn có nhiều diễn biến phức tạp, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, tố, lốc và mưa đá xuất hiện vào thời kỳ giao mùa, mưa dồn dập có cường độ lớn, bão mạnh xuất hiện muộn.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nắng nóng ở Hải Dương sẽ ít gay gắt hơn năm 2020