Nắng nóng tăng lên vào cuối tuần

04/05/2020 11:00

Trong 4 ngày cuối tuần, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C. Người dân cần hạn chế ra ngoài trời từ 12- 16 giờ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hải Dương, hiện nay, vùng áp thấp phía tây đang phát triển và mở rộng về phía đông.

Dự báo từ ngày 5 - 6.5, do ảnh hưởng từ rìa đông nam vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh và mở rộng, khu vực tỉnh Hải Dương nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C.  Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 16 giờ.

Từ ngày 7 - 9.5 lại thêm hiệu ứng phơn, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng. Trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi cao hơn. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. Độ ẩm thấp.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên người dân cần hạn chế ra ngoài trời từ 12- 16 giờ, cần bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, tránh mệt mỏi, ốm.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nắng nóng tăng lên vào cuối tuần