Nắng nóng tới 37 độ C sẽ xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ

18/04/2020 17:38

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 18.4, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía tây đang phát triển và mở rộng về phía đông.

Nắng nóng tới 37 độ C sẽ xuất hiện tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây nên ngày 19.4, nắng nóng sẽ xuất hiện ở khu vực tây bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 20.4 cục bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 độ C.

Ngày 19.4, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh miền Tây Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 18 và ngày 19.4:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, phía bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nắng nóng tới 37 độ C sẽ xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ