Thanh Hà: Mỗi xã, thị trấn có 1 đại đội xung kích ứng cứu sự cố thiên tai

10/03/2020 07:07

Huyện Thanh Hà vừa triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2020.

Năm nay, huyện ưu tiên nguồn lực cho công tác PCTT và TKCN, xây dựng 3 phương án hộ đê toàn tuyến, ứng phó lũ và 3 phương án phòng chống thiên tai. Huyện yêu cầu mỗi xã, thị trấn có ít nhất 1 đại đội xung kích ứng cứu sự cố thiên tai, tối thiểu là 100 người với các xã nội đồng, 120 người đối với xã có đê; các địa phương, đơn vị chuẩn bị lực lượng PCTT sẵn sàng ứng cứu tại chỗ khi có tình huống phức tạp. Mỗi điếm canh đê chủ động chuẩn bị 50 cây tre tươi, mỗi cây số đê chuẩn bị đầy đủ cát vàng, đá dăm, rơm, rạ, bạt chống sóng... 

Huyện Thanh Hà hiện có 7 tuyến đê dài hơn 66 km. Toàn huyện có 25 tuyến kè, 39cống dưới đê và 59 điếm canh. Năm 2019, huyện đã phát hiện và ngăn chặn 37 trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều; tu sửa, chỉnh trang mái đê trên tuyến đê hữu sông Rạng dài hơn 21.650 m; thành lập 64 đội tuần tra canh gác đê.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hà: Mỗi xã, thị trấn có 1 đại đội xung kích ứng cứu sự cố thiên tai