Thanh Miện đã trồng được 65.000 cây

15/02/2020 13:49

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, huyện Thanh Miện yêu cầu các địa phương đồng loạt ra quân trồng cây mùa xuân, cải tạo vườn tạp.

Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Tùng trồng cây trên hành lang đường tỉnh 393 đoạn xã Đoàn Tùng

Năm nay, huyện Thanh Miện được giao chỉ tiêu trồng 30.000 cây ăn quả, 40.000 cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh. Để việc trồng cây đạt kết quả cao, huyện Thanh Miện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, chỉ đạo các địa phương đăng ký, lựa chọn giống cây phù hợp. Huyện không tổ chức phát động Tết trồng cây để phòng tránh dịch bệnh Covid-19. Hội Nông dân huyện cung ứng toàn bộ giống cây trồng cho các đơn vị, địa phương với chất lượng tốt.

Đến ngày 15.2, toàn huyện đã trồng được 45.000 cây ăn quả, 20.000 cây lấy gỗ, cây cảnh và cây bóng mát. Toàn bộ cây bóng mát, cây cảnh được bố trí trồng tại các khu vực công sở, cơ quan, đơn vị, trường học, cụm công nghiệp nhà văn hoá thôn, khu dân cư. Cây lấy gỗ được trồng ở những nơi có quỹ đất trống, ven đường thôn, xã, quanh các hố chôn lấp rác thải sinh hoạt. Cây ăn quả trồng tại các vườn tạp, vùng chuyển đổi, vườn của các hộ dân.

Một số xã trồng được số lượng lớn như Đoàn Tùng trên 8.000 cây, Hồng Quang trên 5.000 cây, Lam Sơn trên 4.000 cây và thị trấn Thanh Miện gần 7.000 cây. Toàn huyện phấn đấu trồng vượt chỉ tiêu và trồng xong trong tháng 2.2020 để cây phát triển tốt.

HỮU TRÌNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Miện đã trồng được 65.000 cây