Thanh Miện: Hạn chế phát sinh vi phạm bờ kênh Bắc Hưng Hải

24/04/2019 10:46

Thanh Miện là địa phương phát sinh ít vi phạm nhất trong 7 huyện, thành phố có tuyến kênh Bắc Hưng Hải.


Hiện huyện Thanh Miện còn tồn tại 16 vi phạm xây dựng công trình và lập bến bãi trái phép trong hành lang bờ kênh Bắc Hưng Hải

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Thanh Miện phát sinh 6 điểm vi phạm hành lang bảo vệ bờ kênh Bắc Hưng Hải gồm 4 trường hợp xây dựng công trình vi phạm, 1 vi phạm tập kết rác trong hành lang kênh và 1 trường hợp khai thác lòng kênh trái phép. Cơ quan chức năng đã xử lý 3 trường hợp vi phạm. Những vi phạm còn lại đã lập biên bản và đề nghị chính quyền địa phương phối hợp xử lý. Đây là địa phương phát sinh ít vi phạm nhất trong 7 huyện, thành phố có tuyến kênh Bắc Hưng Hải. 

Hiện toàn huyện còn tồn tại 86 vi phạm hành lang bảo vệ bờ kênh Bắc Hưng Hải, trong đó có 16 vi phạm xây dựng công trình và lập bến bãi trái phép ảnh hưởng nghiêm trọng, đe dọa bờ kênh trong mùa mưa bão.

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Miện: Hạn chế phát sinh vi phạm bờ kênh Bắc Hưng Hải