Thời tiết ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng: Khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù

26/01/2021 08:26

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày 26.1, Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Cụ thể, khu vực Ba Đình có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 21 độ C.

Khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C.

Trong những ngày mưa rét, người dân cần chú ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe, nhất là người cao tuổi, mắc các bệnh liên quan huyết áp, tim mạch, hô hấp...

Người dân khi ra ngoài trời nhớ mang theo áo mưa, mặc quần áo ấm, đeo khẩu trang, tránh không khí lạnh và nước mưa xâm nhập đột ngột, trực tiếp vào cơ thể...

Ở trong nhà, người dân tuyệt đối không sử dụng bếp than tổ ong để sưởi ấm, đề phòng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, tử vong do ngạt khí; lưu ý kiểm tra an toàn điện trước khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm hoặc tắm... 

Dự báo các khu vực ngày 26.1: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thời tiết ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng: Khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù