Trời rét, đêm và sáng sớm có sương mù

02/12/2020 12:32

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, dự báo khu vực trong tỉnh trời nhiều mây, âm u, mưa nhỏ vài nơi, trời rét.


Từ ngày 3.12, nhiệt độ thấp phổ biến từ 14 - 12 độ C, trời rét

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam. Từ ngày 3.12 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, dự báo khu vực trong tỉnh trời nhiều mây, âm u, mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ thấp phổ biến từ 12 - 14 độ C, giảm từ 2 - 3 độ C so với ngày 1.12. Trời rét cả ngày.

Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Trong tháng 12 khả năng còn từ 4 - 5 đợt không khí lạnh. Các đợt không khí lạnh có cường độ ngày càng mạnh và hoạt động liên tục, kéo dài hơn các đợt trước đó.

KHÁNH HÒA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trời rét, đêm và sáng sớm có sương mù