Trồng hơn 1.000 khóm tre tại Đảo Cò

18/04/2019 15:14

Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Đảo Cò phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức trồng hơn 1.000 khóm tre tại 2 đảo để bảo đảm mật độ che phủ và độ cao cho cò, vạc trú ngụ.


Trồng tre tại Đảo Cò để cò, vạc trú ngụ

Từ đầu tháng 3 đến nay, Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Đảo Cò ở xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện) đã huy động hơn 150 người đóng góp 300 ngày công để chẻ gần 3 tấn tre rắc quanh đảo cho cò, vạc tha về làm tổ. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức trồng hơn 1.000 khóm tre tại 2 đảo để bảo đảm mật độ che phủ và độ cao cho cò, vạc trú ngụ. Ban quản lý còn vận động người dân địa phương quyên góp 50 cây sanh, si, lộc vừng... loại to để tạo tán cho cò, vạc đậu. Việc làm này đã giúp đàn cò, vạc có nơi ở ổn định trong mùa sinh sản.

Đảo Cò rộng hơn 31 ha là nơi trú ngụ và sinh trưởng của hơn 16.000 con cò, 6.000 con vạc.

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trồng hơn 1.000 khóm tre tại Đảo Cò